Chủ Nhật, 03/03/2019, 22:03 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 4-3

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 4-3, với những thông tin nổi bật.

 

Những tin tức nổi bật: Ra quân huấn luyện năm 2019; Tập trung vào những cuộc họp mang tính chuyên sâu; Họp mặt truyền thống Giáo dục kháng chiến Khu Trung Nam bộ lần thứ 15; Khởi động “Tháng Thanh niên năm 2019”; Làm rõ trường hợp tử vong không được công nhận quân nhân.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở huyện Tân Phước vẫn chưa có nước sạch sử dụng, phải sử dụng nước từ kinh, rạch không đảm bảo vệ sinh. Nhiều hộ dân chưa có nước sạch sử dụng (xem trang 4).

Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến rất phức tạp và đang lây lan nhanh ở miền Bắc. Trong khi đó, giá heo ở miền Nam cao hơn miền Bắc khoảng 800 ngàn đồng  đến 1 triệu đồng/tạ, nên heo ở miền Bắc nhập vào miền Nam rất nhiều. Do đó, nguy cơ dịch xuất hiện và lây lan ở miền Nam rất cao. Bán “chạy” heo vì sợ dịch (xem trang 5).

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn TP. Mỹ Tho diễn ra sôi nổi. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn khởi nghiệp với nhiều dự án đã được hình thành. Mạnh dạn khởi nghiệp (xem trang 6, 7).

Thời gian qua, huyện Gò Công Tây đã có nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo quy định, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (xem trang 8).

Cả 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã buộc bà Cao Thị Bạch Loan phải di dời hàng rào lưới B40, trụ thanh long để mở lại lối đi cũ cho chị Trần Thị Lệ vào đất của mình sản xuất. Án có hiệu lực thi hành, chẳng những bà Loan không tháo dỡ hàng rào, mà còn tự ý xây dựng thêm 1 căn nhà gạch chắn ngang đường đi công cộng (ngay đầu lối đi) vào đất chị Lệ, mà không bị cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn… Giải quyết có đúng pháp luật? (xem trang 9).

.
.
.