Thứ Tư, 22/05/2019, 20:55 (GMT+7)
.

Xây nhà yến gây nứt tường nhà dân

(ABO) Một số hộ dân ở ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) bức xúc vì người hàng xóm xây nhà nuôi chim yến gây nứt tường nhà.

Tường nhà chị Phương bị nứt.
Tường nhà chị Phương bị nứt.

Theo chị Trần Thị Diễm Phương (38 tuổi, ngụ ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh), trước Tết Nguyên đán 2019, ông Lâm Văn Khóe (hàng xóm của chị Phương) khởi công xây dựng nhà nuôi chim yến.

Trong lúc thi công nền móng, chị Phương bày tỏ lo ngại việc thi công sẽ ảnh hưởng đến các nhà xung quanh và được ông Khóe cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra “sự cố”.

Trong quá trình thi công nhà yến, ngôi nhà của chị Phương bị ảnh hưởng và xuất hiện vết nứt trên tường nhà bếp rồi bắt đầu lan rộng ra nhiều khu vực khác.

Theo chị Phương, lúc thi công, bê tông văng lên mái tôn của nhà chị...

Do sợ ngôi nhà bị sập nên ông Nhiều phải đi ở nhờ nhà cháu.
Do sợ ngôi nhà bị sập nên ông Nhiều phải đi ở nhờ nhà người cháu.

Vụ việc được chị Phương phản ánh lên Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh, ông Khóe hứa sẽ khắc phục bằng cách trám xi măng ở những chỗ bị nứt nhưng chị Phương không đồng ý.

Chị Phương cho rằng, cách khắc phục này sẽ làm cho ngôi nhà hư hỏng nặng hơn.

Ngôi nhà cấp 4 của ông Huỳnh Văn Nhiều là trường hợp bị ảnh hưởng nặng nhất. Ngôi nhà bị nứt gần hết phần tường, sụp lún nền, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Do sợ nhà bị sập, ông Nhiều phải dọn đồ lên ở nhờ nhà người cháu tại phường 2, TP. Mỹ Tho. Theo ông Nhiều, quá trình thi công nhà yến, ông Khóe không che chắn dẫn đến bê tông, đá rơi xuống mái nhà ông, chưa kể là bụi bám đầy nhà.

Phía ông Khóe đề nghị khắc phục bằng cách thay mái tôn và trám lấp chỗ bong, nứt nhưng ông Nhiều không đồng ý. Do cách khắc phục này chỉ “chữa cháy”, sau này sẽ hư hỏng tiếp.

Ông Nhiều đề nghị ông Khóe phải xây mới lại nhà cho ông như hiện trạng ban đầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Ấp Bắc vào sáng 22-5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh Đào Ngọc Thi cho biết, qua kiểm tra, căn nhà nuôi chim yến của ông Khóe có giấy phép xây dựng, được phép nuôi chim yến.

Việc làm nứt tường nhà dân, chính quyền địa phương đã cử đoàn đến khảo sát, lập biên bản vụ việc để có hướng giải quyết.

Nhà yến của ông Khóe thi công gây ảnh hưởng đến một số nhà dân xung quanh.
Nhà yến của ông Khóe thi công gây ảnh hưởng đến một số nhà dân xung quanh.

Hiện nay, có 2 hộ dân đồng ý cách bồi thường, khắc phục của ông Khóe, riêng hộ ông Nhiều không đồng ý mức bồi thường thiệt hại.

Trong tuần này, Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh sẽ mời hộ ông Khóe và ông Nhiều lên để 2 bên thương lượng về việc bồi thường, khắc phục hậu quả.

Nếu hộ ông Nhiều vẫn không đồng ý thì xã sẽ hướng dẫn hộ ông Nhiều nộp đơn lên tòa để khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ý PHƯƠNG

.
.
.