Chủ Nhật, 10/11/2019, 22:46 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 11-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 11-11, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019; Tạo điều kiện để hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; Phấn đấu đến năm 2024 không còn hộ hội viên cựu chiến binh nghèo.

Qua triển khai thực hiện Đề án 02, bước đầu đã giảm 4 cơ quan cấp sở, 51 cấp phòng trực thuộc cấp sở, 26 trường tiểu học, 7 trường mẫu giáo, 135 đơn vị sự nghiệp; giảm 4 chức danh lãnh đạo cấp sở, 55 lãnh đạo cấp phòng, 33 hiệu trưởng và 26 phó hiệu trưởng trường tiểu học, trường mẫu giáo. Kết quả bước đầu (xem trang 2).

Những ngày này, nông dân các huyện, thị phía Tây tập trung xuống giống vụ lúa đông xuân 2019 - 2020. Tuy nhiên, không khí nô nức, phấn khởi không còn được như trước đây. Nhiều nỗi lo vụ lúa đông xuân 2019 - 2020 (xem trang 4).

Hiện tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh nằm ở mức thấp trong khu vực, do đó kêu gọi đầu tư nguồn lực để phát triển đô thị đang được tỉnh tập trung thực hiện. Kêu gọi đầu tư phát triển đô thị (xem trang 5).

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp, ngày 10-11, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến tham quan, như: Hội thi Chưng mâm ngũ quả; viết thư pháp; tái hiện nghi thức cúng Đình xưa; trưng bày mua bán sản phẩm đặc sản địa phương; trưng bày hình ảnh di sản văn hóa huyện Cái Bè; triển lãm giới thiệu sản phẩm du lịch 6 tỉnh phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long… Nhiều hoạt động hấp dẫn (xem trang 7).

.
.
.