Chủ Nhật, 10/05/2020, 22:21 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 11-5

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 11-5, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Khắp nơi tổ chức Đại hội Đảng điểm; Khảo sát công trình phòng, chống sạt lở ở huyện Tân Phú Đông; Tiền Giang công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1.

Sáng 8-5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là cội nguồn thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam (xem trang 2).

Thủ tướng vừa chủ trì “hội nghị Diên Hồng” với các doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, bàn thảo giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển lại sản xuất cho các doanh nghiệp, đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng qua đại dịch Covid-19. Kịch bản tăng trưởng “hậu Covid-19” (xem trang 5).

TP. Mỹ Tho vừa hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiến hành hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm vào sáng ngày 11-5; chỉ đạo 55 cơ sở đảng còn lại tổ chức đại hội đồng loạt ngay sau đó và kết thúc vào ngày 25-5. Đại hội điểm diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, nghiêm túc (xem trang 6).

Lần đầu tiên Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) của Tiền Giang tăng bậc khá cao so với nhiều năm. Kết quả này được công bố vào ngày 28-4 tại Lễ công bố trực tuyến Chỉ số PAPI năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội. Thước đo PAPI và áp lực cải cách (xem trang 8).

Không đồng ý với mức bồi thường do có nhà ở và 1.929,6 m2 đất bị ảnh hưởng Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải giải tỏa, hộ bà Nguyễn Thị Hảo (ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Hội, TX. Cai Lậy) yêu cầu nâng giá đất ở lên 4 triệu đồng/m2 và 2,9 triệu  đồng/m2 đất trồng cây lâu năm; giá nhà ở chính là 7.665.000 đồng/m2... Khiếu nại của bà Hảo không có cơ sở giải quyết (xem trang 9).

.
.
.