Thứ Ba, 09/06/2020, 22:42 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 10-6

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 10-6, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Đồng chí Trần Kim Trát được điều động, phân công phụ trách Thành ủy Mỹ Tho; Gò Công Đông và Chợ Gạo hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới; Khôi phục cây sầu riêng sau hạn, mặn.

Báo chí cách mạng tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang ra đời rất sớm. Vào những năm 1930 - 1931 Đảng bộ tỉnh cho xuất bản tờ báo đầu tiên mang tên “Dân cày”. Tiếp theo, do yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng từng thời kỳ, tờ báo được đổi tên cho phù hợp, như “Nông dân” (năm 1932), “Chiến đấu” (năm 1946), “Liên Việt” (năm 1947), “Tranh đấu” (năm 1958), sau đó được đổi tên “Thông tin Mỹ Tho” và “Chiến đấu” (năm 1960), tiếp theo là “Giải phóng”. Sau Chiến thắng Ấp Bắc (ngày 2-1-1963), tờ báo được mang tên “Ấp Bắc” cho đến ngày nay. Nhớ mãi một thời làm báo trong kháng chiến (xem trang 2).

Thời điểm này, nhà vườn trồng thanh long trên địa bàn tỉnh đang bước vào thu hoạch chính vụ dẫn đến nguồn cung tăng cao. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 ngày qua, giá thanh long ruột đỏ, ruột trắng được các thương lái, vựa thanh long thu mua với giá rất thấp khiến nhiều nhà vườn lỗ vốn. Thanh long rớt giá (xem trang 5).

Những năm qua, Đảng bộ TX. Cai Lậy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Thị ủy, UBND thị xã đã vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương. Nhờ vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (xem trang 6).

Di tích lịch sử Nhà ông bà Năm Dẹm tọa lạc ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là nơi diễn ra Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ mở rộng năm 1940, bàn nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa tiến tới lập Chính phủ lâm thời nhân dân. Với những ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, nhà ông bà Năm Dẹm đã được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1989. Nơi diễn ra Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ mở rộng năm 1940 (xem trang 12).

.
.
.