Thứ Tư, 10/06/2020, 15:13 (GMT+7)
.

Hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần giúp đỡ

Qua xác minh thực tế trường hợp ông Lê Văn Chót, sinh năm 1945, ngụ ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi nhận thấy: Căn nhà gia đình ông gồm 6 người đang ở chỉ là căn chòi nhỏ đã xuống cấp rách dột có thể đổ sập bất cứ  lúc nào… Đặc biệt, ông có một người con nằm liệt một chỗ hơn 10 năm nay do bị phơi nhiễm chất độc da cam.

Ông Chót (bên trái) trước căn nhà xuống cấp, rách dột  mà gia đình ông đang ở.
Ông Chót (bên trái) trước căn nhà xuống cấp, rách dột mà gia đình ông đang ở.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình ông Chót, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hậu Thành Hà Văn Dũng cho biết: Gia đình ông Chót thuộc diện hộ nghèo, chỉ có 1,5 công đất trồng dừa, thu nhập bấp bênh, lại phải chăm lo cho một thành viên bị liệt nên gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình ông hiện sinh sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội và sự cưu mang, giúp đỡ của bà con lối xóm. Do đó, căn nhà của gia đình ông đang ở đã xuống cấp, xiêu vẹo, dột nát từ lâu mà vẫn không có tiền để sửa  chữa hay xây mới.

Hy vọng qua bài phản ánh này, cộng đồng xã hội, các nhà từ thiện, nhà hảo tâm hãy chung tay, góp sức giúp đỡ gia đình ông Chót có được một mái ấm tình thương. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ Tổ Từ thiện -
Xã hội, Báo Ấp Bắc, địa chỉ: Số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho hoặc Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: Số 6, đường Giồng Dứa, phường 7, TP. Mỹ Tho.

ANH ĐẬU

.
.
.