Thứ Hai, 29/06/2020, 09:56 (GMT+7)
.

Một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

 (ABO) Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Sáu (sinh năm 1954, tên thường gọi là Sáu Kiều). Bà Sáu quê ở ấp Thân Đức, xã Thân Cửu  Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thời gian gần đây, do người em bán ngôi nhà thờ nên bà phải thuê nhà ở trọ tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành. 

 

Cách nay khoảng 2 tháng, bà đi qua đường bị tai nạn giao thông làm gãy 2 đoạn xương ống quyển, gãy 2 xương bẹ sườn... Ngoài ra, bà còn bị hẹp van tim 2 lá, hiện đang nằm một chỗ. Anh Nguyễn Văn Hải, con trai của bà cho biết, trước đây bà Sáu ở nhà thờ, nhưng người cậu thứ bảy đã bán nhà thờ nên mẹ con anh phải đi thuê nhà ở trọ và hiện rất khó khăn.

Lúc khỏe, bà Sáu đi làm thuê, bán vé số, còn anh Hải làm nghề thợ hồ. Nhưng hiện anh đang bị bệnh không làm việc được, nên không có tiền để tiếp tục lo cho bà Sáu.

Hiện nay, bà Sáu đã gần đến ngày tái khám nhưng không có tiền nên đành để đau nhức hoành hành.

Mong các nhà hảo tâm giúp gia đình bà Sáu trong lúc khó khăn này.

ANH TUẤN

.
.
.