Thứ Sáu, 04/09/2020, 11:14 (GMT+7)
.

Bệnh tật bủa vây gia đình nghèo

Gần 1 năm nay, cuộc sống của gia đình vợ chồng anh Lương Hoài Ân (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị  Bình (37 tuổi), ngụ ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) chỉ còn là những tháng ngày mòn mỏi, đớn đau vì anh bị tai nạn lao động, sức khỏe yếu dần; còn chị bị ung thư cổ tử cung, đang trong giai đoạn xạ trị, lại phải chăm sóc 2 con, trong đó có đứa con bị thiểu năng trí tuệ.

Tiền của chắt chiu từ những năm tháng làm thuê không đủ cất một căn nhà để che nắng, che mưa. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khó khăn của gia đình anh Ân, phật tử đã quyên góp cất cho anh chị căn nhà tình thương. Anh chị cố gắng làm lụng để vươn lên ổn định cuộc sống. Bỗng đâu tai ương ập xuống, anh bị tai nạn gãy tay khi đi làm phụ hồ, từ đó sức khỏe yếu dần, không làm được việc nặng; còn vợ anh, bị ung thư cổ tử cung, đã 5 lần xạ trị, chi phí hơn 70 triệu đồng.

Chị Bình mắc bệnh nan y vẫn phải chăm sóc đứa con thiểu năng trí tuệ.
Chị Bình mắc bệnh nan y vẫn phải chăm sóc đứa con thiểu năng trí tuệ.

Anh chị có 2 đứa con, đứa con gái lớn bị thiểu năng trí tuệ không được học hành, 11 tuổi mà ngây ngô như đứa trẻ mới lên 5; đứa con nhỏ mới học lớp 5. Bệnh tật hoành hành nhưng chị phải gồng mình chăm sóc 2 con và chồng. Cuộc sống gia đình anh Ân vốn khó khăn, nay người bị bệnh tật, người bị tai nạn khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn, rất mong được sự giúp đỡ của cộng đồng, tạo động lực tiếp sức cho gia đình anh Ân vượt qua cơn khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc qua số điện thoại của anh Ân: 0679379300; hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội, Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0273.3977596, số tài khoản: 690020107428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản ghi giúp đỡ gia đình anh An).

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
Liên kết hữu ích
.