Chủ Nhật, 20/09/2020, 20:36 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 21-9

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 21-9, với những thông tin nổi bật.

Với nhiều lợi thế hiện hữu, du lịch Cái Bè được tỉnh chọn là 1 trong 4 trung tâm du lịch để tập trung đầu tư, phát triển, cùng với khu du lịch cù lao Thới Sơn, biển Tân Thành và Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Tận dụng lợi thế, khởi phát du lịch (xem trang 2).

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Y tế Tiền Giang vào năm 1982, y sĩ Lê Đăng Ngạn được phân công công tác ở huyện Chợ Gạo. Đến năm 1985, anh lên đường nhập ngũ, trở thành y sĩ quân y thuộc Tiểu đoàn Ấp Bắc, phục vụ trên đất bạn Campuchia. Năm 1989, sau khi xuất ngũ, y sĩ Ngạn về công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho đến nay. Gần 40 năm làm người “gác cổng” dịch bệnh (xem trang 4).

Cầu Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy) chính thức thông xe đáp ứng mong mỏi của người dân xã cù lao từ bao đời nay, mở ra cơi hội phát triển kinh tế - xã hội cho xã Ngũ Hiệp và cả huyện Cai Lậy. Cù lao Ngũ Hiệp ngày nối với đất liền (xem trang 5).

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang vào chiều 31-8 tại Cục Quản trị T78 (Văn phòng Trung ương Đảng tại TP. Hồ Chí Minh), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá rất cao thành tích của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững (xem trang 6).

Nhiều năm qua, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho) luôn có cách làm hay trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của học sinh, tạo môi trường giáo dục dân chủ, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Điển hình là việc tổ chức Diễn đàn “Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe” và “Hộp thư xanh”, được thầy cô và học sinh đặc biệt quan tâm. Nghe và nói cùng tâm tư của học sinh (xem trang 8).

.
.
.