Thứ Hai, 28/09/2020, 10:25 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN HƯỞNG:

Tiếp xúc, đối thoại và giải quyết 6 hộ khiếu nại giải tỏa, đền bù Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 25-9, tại trụ sở UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cùng các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Cái Bè tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại, xem xét, giải quyết 6/12 hộ còn lại của 2 xã An Hữu và Hòa Hưng yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà đất, vật kiến trúc trên đất, hỗ trợ tái định cư và chế độ, chính sách an sinh xã hội trong việc giải tỏa, đền bù Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu của dự án.  

Đồng chí Lê Văn Hưởng kết luận tại buổi tiếp xúc và đối thoại với công dân.
Đồng chí Lê Văn Hưởng kết luận tại buổi tiếp xúc và đối thoại với công dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Văn Nha cho biết, toàn tuyến có 389 hộ bị ảnh hưởng phải thu hồi, giải tỏa với tổng diện tích 342.524 m2 đất (trong đó có 116 hộ giải tỏa trắng), được bồi thường, hỗ trợ trên 318,58 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các hộ bị ảnh hưởng đã thống nhất việc kê biên, áp giá đền bù, hỗ trợ, nhận tiền và bàn giao mặt bằng xong; chỉ còn lại 12 hộ (xã An Hữu 6 hộ và xã Hòa Hưng 6 hộ) chưa nhận với số tiền 20,76 tỷ đồng và chưa giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Tại buổi làm việc, 3 hộ của xã An Hữu gồm: Hộ ông Võ Thành Được có 6.046,5 m2 đất bị ảnh hưởng, được đền bù 4,948 tỷ đồng, nay ông yêu cầu bồi thường 10 tỷ đồng; hộ ông Võ Mai Thành bị ảnh hưởng 757,3 m2 đất, được đền bù 1,548 tỷ đồng, ông yêu cầu nâng lên 3 tỷ đồng và hộ ông Võ Hữu Đức bị ảnh hưởng 841,7 m2 đất, được đền bù 1,551 tỷ đồng, ông yêu cầu nâng lên 2 tỷ đồng.

Đối với 3 hộ của xã Hòa Hưng: Hộ bà Nguyễn Ngọc Trang bị ảnh hưởng 255,8 m2 đất, được đền bù, hỗ trợ 1,133 tỷ đồng, bà yêu cầu nâng lên 1,5 tỷ đồng; hộ bà Ngô Thị Kim Dung bị ảnh hưởng 239 m2 đất, được đền bù, hỗ trợ 2,23 tỷ đồng, bà yêu cầu nâng lên 5 tỷ đồng và hộ bà Mai Ngọc Diệp bị giải tỏa trắng 125 m2 nhà đất, được đền bù 426,27 triệu đồng, gia đình không thắc mắc, chỉ xin được tái định cư và xem xét, giải quyết các hỗ trợ khác theo quy định.   

Qua ý kiến trình bày của các hộ dân và báo cáo thẩm tra của ngành chức năng, đồng chí Lê Văn Hưởng kết luận việc đền bù giá đất theo Công văn 1958 ngày 11-9-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Đất loại nào đền bù giá đó” đúng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, không thể lấy đất nông nghiệp bồi thường giá đất ở (cho dù người dân đã cất nhà trên đất) và không có chuyện đền bù giá đất thực tế sau khi dự án đi qua.

Đối với 3 hộ của xã An Hữu và 2 hộ bà Trang, bà Kim Dung (xã Hòa Hưng), Hội đồng Bồi thường đã xem xét, giải quyết đúng quy định, đạt tình, thấu lý; đề nghị bà con sớm nhận tiền để có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Riêng trường hợp của hộ bà Mai Ngọc Diệp (đã mất), anh Lê Phước Lộc (con ruột) thừa kế, hộ thuộc diện giải tỏa trắng, đang gặp khó khăn về chỗ ở, đồng chí thống nhất theo đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Cái Bè và các ngành chức năng xem xét, giải quyết tái định cư theo quy định; hỗ trợ chính sách an sinh xã hội và vận động nhà tài trợ hỗ trợ thêm cho hộ anh Phước do đang gặp khó khăn trong cuộc sống và thực sự có nhu cầu về chỗ ở mới.

TỔ CTBĐ

.
.
Liên kết hữu ích
.