Chủ Nhật, 08/11/2020, 21:17 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 9-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 9-11, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Chuẩn y nhân sự Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI; Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11; Thu hút mọi nguồn lực tham gia xã hội hóa; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1,7% so với cùng kỳ.

Tận dụng những nguyên, vật liệu phế thải như: Vỏ và nắp chai nhựa, vỏ lon sữa, rế để xoong nồi, que kem, thanh nhôm cũ…, em Huỳnh Phan Nhung (học sinh Trường THPT Tân Phước) đã sáng tạo ra nhiều vật dụng hữu ích, phục vụ sinh hoạt hằng ngày gồm: Sọt đựng giấy, chuông gió, đèn ngủ… Tạo ra nhiều vật dụng từ vật liệu phế thải (xem trang 4).

Tiền Giang là 1 trong 13 tỉnh, thành trên cả nước tham gia Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam vay vốn Ngân hàng Thế giới từ năm 2015 đến nay. Mục tiêu của dự án là tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng lúa - gạo, tăng thu nhập cho nông dân sản xuất lúa, giảm tác động tiêu cực của nghề trồng lúa tới môi trường. Canh tác lúa cải tiến để nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường (xem trang 5).

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Tây luôn phát huy vai trò trên lĩnh vực nhân đạo và các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Nơi kết nối những tấm lòng nhân ái (xem trang 6).

Vừa qua, bé Trần Quỳnh N., 5 tuổi, nhà ở phường 5, TP. Mỹ Tho, được mẹ đưa đến cơ sở y tế khám bệnh vì tự nhiên bé ngủ dậy, không ăn sáng, nhõng nhẽo đòi bồng, nhìn môi, miệng bé thấy trắng như vôi, rửa nhiều lần bằng nước mà không ra. Tự nhiên miệng trắng như vôi, là bệnh gì? (xem trang 9).

.
.
.