Chủ Nhật, 28/03/2021, 21:01 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 29-3

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 29-3, với những thông tin nổi bật.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Tân Phước đã xây dựng Chương trình kinh tế trọng điểm về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, đang tập trung triển khai thực hiện, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Triển khai thực hiện Chương trình kinh tế trọng điểm về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị (xem trang 2).

Với trên 81.000 ha cây ăn trái, chiếm gần 15% sản lượng trái cây cả nước, Tiền Giang được mệnh danh là “vương quốc trái cây”, luôn ở ngôi thứ nhất trong cả nước, tuy nhiên tiềm năng này được khai thác đúng mức hay chưa vẫn còn là dấu hỏi…  “Vương quốc trái cây” - Không thể chỉ là hư danh!. Bài 1: Tiềm năng… còn bỏ ngỏ?

Song song với việc thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2020 - 2021, hiện tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang tổ chức ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 12. Dồn sức “chống trượt” tốt nghiệp THPT cho học sinh yếu, kém (xem trang 6).

Đó là chị Nguyễn Thanh Pha, Bí thư Xã đoàn Phước Lập, huyện Tân Phước, cán bộ Đoàn duy nhất của tỉnh Tiền Giang nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 do Trung ương Đoàn trao tặng. Nữ cán bộ Đoàn cơ sở nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng (xem trang 8).

.
.
.