Thứ Hai, 31/05/2021, 09:46 (GMT+7)
.

Một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh của ông Mai Văn Phỉ (66 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây). Ông Phỉ bị bệnh tai biến 15 năm nay. Sau thời gian dài điều trị, dù giành lại sự sống nhưng sức khỏe của ông Phỉ suy yếu, mất khả năng đi lại, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân.

Theo chia sẻ của ông Mai Văn Phục (em ông Phỉ), ngày trước, khi còn khỏe mạnh, ông Phỉ làm mướn khắp nơi. Từ ngày ông bị tai biến nặng, vợ con ông bỏ đi, khiến ông suy sụp tinh thần và bệnh càng trở nặng. Hiện tại, ông Phỉ sống trong căn nhà nhỏ, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do ông Phục chăm sóc. Trong khi đó, ông Phục cũng bị bệnh tai biến, yếu tay phải mà phải nuôi ông Phỉ và mẹ già hơn 90 tuổi. Do đó, gia đình ông Phỉ hiện gặp nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Mọi giúp đỡ xin vui lòng liên lạc địa chỉ ông Mai Văn Phỉ, khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0907.659.671 (gặp ông Phục) hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại 0273.3977.596; số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp ông Mai Văn Phỉ).


         KIỀU TƯỚC NGUYÊN

 

.
.
.