Chủ Nhật, 11/07/2021, 20:15 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 12-7

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 12-7, với những thông tin nổi bật.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, vận chuyển khó khăn, nhiều mặt hàng ở các chợ truyền thống tăng giá. Đặc biệt, một số loại rau, củ, quả có giá tăng cao so với trước khi bùng phát dịch bệnh. Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu (xem trang 4).

Kết quả xuất khẩu những tháng đầu năm 2021 của Tiền Giang được xem là có nhiều tính hiệu tích cực hơn so với những tháng đầu năm 2020. Quyền Giám đốc Sở Công thương Đặng Văn Tuấn phân tích thêm về vấn đề này. Xuất khẩu khả quan (xem trang 5).

UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 12-7. Trong thời gian 15 ngày tới, Tiền Giang sẽ phải dồn lực tối đa với các giải pháp hiệu quả với quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn. Tiền Giang quyết liệt 15 ngày tập trung dập dịch (xem trang 8).

Với việc xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số doanh nghiệp  trong các khu, cụm công nghiệp, Tiền Giang đang tập trung rất cao cho công tác phòng, chống dịch trên mặt trận này. Thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp (xem trang 10).

.
.
.