Thứ Năm, 11/11/2021, 20:40 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 12-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 12-11, với những thông tin nổi bật.

 

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang, sự nỗ lực vượt khó của ngành BHXH từ tỉnh đến cơ sở, Nghị quyết 21 đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Chuyển biến tích cực từ Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (xem trang 3).

Trong quá trình triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” theo Quyết định 655 ngày 12-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến việc thực hiện thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang bị chậm tiến độ. Gỡ khó trong xây dựng thiết chế Công đoàn (xem trang 5).

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, giải bài toán kinh tế, nhất là khai thông tiêu thụ hàng hóa nông sản, đảm bảo lưu thông thông suốt là mục tiêu rất quan trọng, nhằm đảm bảo được mục tiêu “kép”. Sau khi tỉnh Tiền Giang chuyển sang thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tình hình tiêu thụ, giá cả nông sản trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. “Kích” tiêu thụ hàng hóa: Khai thông hàng nông sản (xem trang 6).

Đội tuyển Bóng đá Việt Nam sẽ tái đấu với Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới. Đây là trận đấu sẽ không dễ dàng đối với các cầu thủ Việt Nam với hy vọng có điểm trước đối thủ mạnh Saudi Arabia. Cần vượt qua chính mình trước Saudi Arabia (xem trang 12).

.
.
.