Thứ Ba, 18/01/2022, 21:48 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 19-1

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 19-1, với những thông tin nổi bật.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều doanh nghiệp (DN) chưa tổng kết được kết quả kinh doanh năm 2021. Do đó, số DN có kế hoạch, định hướng mức thưởng tết và gửi báo cáo chưa nhiều. Doanh nghiệp nỗ lực thưởng tết (xem trang 4).

Những công trình, dự án có quy mô lớn, nhất là công trình hạ tầng, giao thông đã và đang được triển khai sẽ góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực phía Đông. “Khai thông” phía Đông (xem trang 5).

Sau 3 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Tiền Giang đã trở về “vùng xanh”, tức vùng nguy cơ thấp đối với dịch Covid-19. Đây là tín hiệu đáng phấn khởi, tuy nhiên, chúng ta không thể lơ là, chủ quan, bởi diễn biến dịch vẫn còn rất phức tạp, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Quyết liệt các giải pháp để giữ “vùng xanh” (xem trang 9).

Đồng chí Lê Quang Thành tên thật Đoàn Văn Tý, bí danh Đoàn Hồng Đoàn, sinh năm 1924, tại làng Trung Lương, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc ấp 3, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), trong một gia đình công nhân. Tự hào thủ lĩnh Đoàn Thanh niên Lê Quang Thành (xem trang 12).

.
.
.