Thứ Sáu, 21/01/2022, 14:08 (GMT+7)
.

Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh vợ chồng ông Trần Minh Hùng (53 tuổi) và bà Phạm Thị Thanh Phương Thùy (55 tuổi), ngụ ấp Phú Trung, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Ông Hùng bị tai nạn giao thông, chấn thương xuất huyết não và mang nhiều chứng bệnh khác, như: Tăng huyết áp, viêm dạ dày... Sau thời gian hơn 3 tháng điều trị, dù giành lại sự sống nhưng sức khỏe của ông Hùng suy yếu, không thể đi lại được, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người vợ. Nhưng vợ ông, bà Thùy cũng đang mang bệnh u nang buồng trứng từ nhiều năm nay mà vẫn chưa chữa trị khỏi.

 

Bà Thùy cho biết, khi còn khỏe mạnh, ông Hùng làm thuê cho một nhóm dịch vụ nấu ăn ở địa phương. Trong mùa dịch bệnh Covid-19, nhóm dịch vụ nấu ăn tạm nghỉ, ông mất việc làm nên đã tham gia với những nhà hảo tâm phân phát nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn…

Không may, cách đây hơn 3 tháng, trên đường đi làm về nhà, ông bị choáng và ngã xe, chấn thương sọ não, tủy sống phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và tốn chi phí hơn 20 triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.

Vợ chồng ông Hùng và bà Thùy không có con, hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn do không có đất sản xuất. Hiện vợ chồng ông Hùng sống trong căn nhà nhỏ, chỉ hơn 20 m2. Ông nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều trông nhờ vào vợ chăm lo, trong khi bà Thùy cũng đang mang bệnh. Do đó, gia đình ông Hùng hiện rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên lạc địa chỉ ông Trần Minh Hùng, ấp Phú Trung, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0907.249.462 (bà Thùy) hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại 0273.3977.596; số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp ông Trần Minh Hùng).

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
.