Chủ Nhật, 27/11/2022, 21:37 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 28-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 28-11, với những thông tin nổi bật.

Thị trấn Bình Phú đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khoác trên mình diện mạo đô thị phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Cai Lậy. Đây cũng là một trong những điểm nhấn, kỳ vọng trong nhiệm kỳ này. Diện mạo mới của Bình Phú (xem trang 4).

Từ một xã còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tinh thần đồng lòng, chung sức, vượt khó của cả hệ thống chính trị và đóng góp của nhân dân, đến nay xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè) đã cơ bản xây dựng đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Khởi sắc trên quê hương Hòa Khánh (xem trang 5).

Xác định giao thông phải đi trước mở đường, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, Tiền Giang đã tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng cho khu vực phía Đông. Tới đây, nhiều dự án giao thông trọng điểm sẽ được triển khai với kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy giúp vùng phía Đông “cất cánh”. Tạo động lực phát triển vùng phía đông: Giao thông “mở đường” (xem trang 6).

Tỉnh Tiền Giang đang quy hoạch nhiều khu, cụm công nghiệp tại vùng phía Đông. Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng tỷ lệ phát triển công nghiệp ở tỉnh, quan trọng hơn là tạo động lực phát triển khu vực này. Đột phá phát triển công nghiệp (xem trang 7).

Năm 1977, cậu bé Nguyễn Anh Dũng cất tiếng khóc chào đời ở cù lao Thới Sơn (TP. Mỹ Tho) trên sông Tiền, nơi gắn liền với du lịch và bộ môn nghệ thuật truyền thống mang bản sắc văn hóa Nam bộ là đờn ca tài tử. Có lẽ do tuổi thơ cơ cực đã thấm đẫm vào giọng ca sâu lắng, chân phương ngày càng mượt mà của Minh Tuấn (nghệ danh của Nguyễn Anh Dũng). Minh Tuấn - mượt mà giọng ca tài tử miệt vườn (xem trang 12).

.
.
.