Thứ Sáu, 09/03/2012, 21:14 (GMT+7)
.
Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu:

Ký kết giao ước thi đua năm 2012

Ông Nguyễn Văn Phước Cường – Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đã thông qua báo cáo công tác thi đua của toàn cụm năm 2011. Theo đó năm qua, điều kiện chung cả nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động báo chí. Tuy vậy, Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị, động viên hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Điểm nổi bật nhất là Hội Nhà báo các tỉnh đều tổ chức thành công giải báo chí cấp tỉnh, giải báo chí các ngành, thu hút đông đảo hội viên, phóng viên, cộng tác viên tham gia. Nhiều tác phẩm có nội dung tốt, đạt giải báo chí cấp tỉnh và toàn quốc. Hội Nhà báo các tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đào tạo nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên.

Với truyền thống đưa báo Xuân về cơ sở, hàng năm, Hội báo Xuân các tỉnh đã thu hút nhiều bạn đọc tham dự. Hội Nhà báo các tỉnh đã thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm đã đưa ra nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung: Chất lượng trong đầu tư các giải báo chí, nâng giá trị giải thưởng; tổ chức các hình thức liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao các lớp báo chí ngắn hạn và tổ chức lớp báo chí văn bằng 2 cho hội viên, phóng viên. Hội Nhà báo các tỉnh cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luân phiên cho hội viên, phóng viên; tổ chức hội thảo báo chí liên tỉnh…

Hội nhà báo các tỉnh đã thống nhất chú trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, chính trị tư tưởng; quan tâm hơn đến tâm tư nguyện vọng của hội viên, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa hội viên và tổ chức Hội; nâng cao và duy trì các giải báo chí truyền thống.

Nhiều ý kiến tại hội nghị nêu những khó khăn và hạn chế trong hoạt động của Hội hiện nay. Qua đó đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam sớm có quy định rõ về hoạt động Hội các tỉnh như: biên chế, kinh phí hoạt động, chế độ chính sách...

Hội nghị đã thống nhất đề nghị Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2011 cho Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang. Hội Nhà báo các tỉnh: Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh được đề nghị tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre là Cụm trưởng cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu năm 2012.

THANH HẢO



                                                                  
 

.
.
.