Thứ Tư, 25/04/2012, 09:12 (GMT+7)
.

Lãnh đạo 2 tỉnh của Campuchia đến thăm, làm việc tại Tiền Giang

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia
(24-6-1967 - 24-6-2012), nhận lời mời của UBND tỉnh Tiền Giang, từ ngày 24 đến 26-4, Đoàn cán bộ lãnh đạo 2 tỉnh Pursat và Kampong Thom - Vương quốc Campuchia, do ông Chay Saret, Chủ tịch Đảng Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Pursat làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

aa
Ông Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy nhận quà từ ông Chay Saret, Chủ tịch
HĐND tỉnh Pursat.

 

Sáng ngày 24-4, ông Nguyễn Văn Khang và ông Chay Saret đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Pursat trong các lĩnh vực như: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm; hợp tác trong lĩnh vực du lịch và xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp 2 bên đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp…

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Việt Nam và Campuchia đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, gắn bó keo sơn trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và dựng xây đất nước. Trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó, mối quan hệ giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Pursat kết nghĩa càng thắm đậm tình đoàn kết, gắn bó….; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Tiền Giang trong thời gian qua với đoàn.

Thay mặt đoàn, ông Chay Saret giới thiệu sơ nét về quá trình hình thành Vương quốc Campuchia, tình hình kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Pursat, tỉnh Kampong Thom và gửi lời cám ơn đến cán bộ, nhân dân Tiền Giang đã chí tình giúp đỡ tỉnh bạn kết nghĩa Pursat trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh nhận quà từ ông Năm Tum, Chủ tịch HĐND tỉnh Kampong Thom.
Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh nhận quà từ ông Năm Tum, Chủ tịch HĐND tỉnh Kampong Thom.

 

Chiều cùng ngày, ông Dương Minh Điều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hướng dẫn đoàn đến tham quan Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang, Công ty cổ phần Hùng Vương và Nhà máy xay xát gạo của Công ty Lương thực Tiền Giang.

Ngày 25-4, ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn đoàn tham quan vùng ngọt hóa Gò Công, vùng nuôi trồng thủy sản, cống ngăn mặn, huyện Gò Công Đông; tham quan vùng trồng thanh long và trồng lúa ở 2 xã Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước (Chợ Gạo).

Ngày 26-4, đoàn tham quan mô hình nuôi cá bè trên sông Tiền, trang trại nuôi cá và làm việc với Công an tỉnh…

P. MAI

.
.
.