Thứ Tư, 11/04/2012, 13:33 (GMT+7)
.

Thượng tượng nhà cách mạng Nguyễn Văn Côn

Di ảnh ông Nguyễn Văn Côn.
Di ảnh ông Nguyễn Văn Côn.

Sáng ngày 9-4, tại trường THPT Nguyễn Văn Côn, Huyện ủy, UBND huyện Gò Công Đông đã trang trọng tổ chức lễ thượng tượng nhà cách mạng Nguyễn Văn Côn. Đến dự có các cán bộ lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các cơ quan, ban, ngành huyện; các cán bộ lão thành cách mạng và thân nhân gia đình ông Nguyễn Văn Côn.

Ông Nguyễn Văn Côn (thường gọi là Chín Côn) sinh năm 1893, ở làng Vĩnh Hựu, huyện Hòa Đồng, tỉnh Gò Công (nay là  Vĩnh Hựu, Gò Công Tây, Tiền Giang).

Ông tham gia cách mạng năm 1908, lãnh đạo thành lập tổ chức Cộng hòa Hội để tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, ý thức đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1927, ông giữ chức Bí thư Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (VNCMTN) tỉnh Gò Công, Ủy viên Kỳ bộ Hội VNCMTN Nam kỳ. Năm 1929, ông gia nhập An Nam Cộng sản Đảng, làm Bí thư An Nam Cộng sản Đảng ở Gò Công.

Tháng 5-1945, ông được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Gò Công; là đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III, IV và khóa V; được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh…

Năm 1965, do sức yếu, ông nghỉ hưu ở Hà Nội. Sau năm 1975, ông trở về Gò Công (sống ở xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông) và mất năm 1981.

Tượng ông Nguyễn Văn Côn khởi tạc ngày 24-2-2012, do Công ty TNHH Xây dựng Hữu Dư thực hiện. Tượng có tổng chiều cao 3,5m, trong đó chân dung cao 1,2m được đúc bằng đồng; đế tượng cao 2,3m bằng bê tông cốt thép, ốp đá granit, với tổng kinh phí xây dựng 262 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Tại lễ thượng tượng, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã thắp hương tưởng niệm tỏ lòng thành kính ông  Nguyễn Văn Côn. Sau buổi lễ, đơn vị thi công tiếp tục gắn bảng tên, tiểu sử tóm tắt của ông và trồng hoa xung quanh. 

Lễ khánh thành sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30-4 năm nay.                              

LÊ HẰNG
 

.
.
.