Thứ Tư, 27/06/2012, 08:16 (GMT+7)
.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Gò Công Đông

Sáng ngày 26-6, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tiền Giang cùng các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại huyện Gò Công Đông.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo huyện Gò Công Đông khảo sát bờ kè đê biển Gò Công.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo huyện Gò Công Đông khảo sát bờ kè đê biển Gò Công.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Danh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XIII (diễn ra từ ngày 21-5 đến 21-6). Tiếp đó, nhiều cử tri thẳng thắn bày tỏ ý kiến, đề xuất nguyện vọng của mình đến các đại biểu Quốc hội tỉnh xoay quanh các vấn đề: Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân sao cho có hiệu quả; tiến độ thi công Quốc lộ 50, cầu Mỹ Lợi và kinh Chợ Gạo quá chậm đã làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội; cần xây dựng bờ kè dọc theo tuyến biển để chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong thời gian tới.

Cử tri cũng kiến nghị cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho hộ nghèo vay vốn sản xuất; nâng mức vay cho học sinh - sinh viên nghèo; có chế độ cho người phụ trách tổ tự quản; nâng mức hình phạt đối với những đối tượng phạm pháp chưa đủ 18 tuổi; xử lý nghiêm minh những cán bộ tham nhũng…

Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông thay mặt chính quyền địa phương trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện như: vốn vay cho hộ nghèo, hỗ trợ cho học sinh - sinh viên…

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh giải quyết; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra ở cơ sở và giải trình thỏa đáng nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm.

Các vấn đề như: thi công Quốc lộ 50 giai đoạn 2, cầu Mỹ Lợi và tuyến kinh Chợ Gạo đã được Thủ tướng Chính phủ hứa, sẽ đề nghị các bộ, ngành có liên quan sớm xem xét, giải quyết; về chế độ cho người phụ trách tổ tự quản, trợ cấp người cao tuổi và xây dựng bờ kè để chống biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp trên…

S.N

.
.
.