Thứ Sáu, 27/07/2012, 10:49 (GMT+7)
.

Cải táng hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Nghề

Ngày 26-7, tại Nhà tang lễ tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh trang trọng tổ chức Lễ Cải táng hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Nghề.

Ông Lê Thanh Hải và ông Trần Thế Ngọc đưa hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Nghề đến an táng tại khu mộ tiêu biểu - Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Ông Lê Thanh Hải và ông Trần Thế Ngọc đưa hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Nghề đến an táng tại khu mộ tiêu biểu - Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đến dự và viếng hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Nghề có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh…

Liệt sĩ Lê Văn Nghề sinh năm 1946, tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho). Đồng chí tham gia cách mạng năm 1963 tại Đội Võ trang tuyên truyền thuộc Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định, hy sinh ngày 5-5-1968 khi tham gia đợt 2 Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Nghi thức cải táng hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Nghề tại khu mộ tiêu biểu - Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Nghi thức cải táng hài cốt Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Nghề tại khu mộ tiêu biểu - Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Ngày 27-4-2012, Liệt sĩ Lê Văn Nghề được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

THỦY HÀ

.
.
.