Thứ Ba, 16/10/2012, 11:16 (GMT+7)
.

“Hai anh em một nhà” xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ

Cùng là những người lính Cụ Hồ, vì vậy thật dễ hiểu khi nói rằng: Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh như hai anh em một nhà. Và khi hai đơn vị cùng ký kết liên tịch phối hợp hoạt động thì hiệu quả đem lại ngày càng cao.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phấn khởi cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã quán triệt sâu rộng các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hội viên Hội CCB, quân nhân và nhân dân.

Từ đó, nhận thức của hội viên, quân nhân và nhân dân không ngừng được nâng lên; các hoạt động thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Điều này thể hiện qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”; xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và đặc biệt là thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đại tá Lê Dũng (phải) và Đại tá Nguyễn Khắc Trung bắt tay cùng phối hợp hoạt động.
Đại tá Lê Dũng (phải) và Đại tá Nguyễn Khắc Trung bắt tay cùng phối hợp hoạt động.

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, 2 đơn vị còn thường xuyên phối hợp củng cố, nâng chất các đơn vị cơ sở, phát triển lực lượng; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, kế hoạch diễn tập, phương án chiến đấu, phòng, chống thiên tai.

Với sự đóng góp tích cực, giàu kinh nghiệm của Hội CCB vừa là thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS), vừa là thành viên của Hội đồng Giáo dục quốc phòng (GDQP), công tác GDQP và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương được tiến hành có nền nếp, chất lượng.

Cụ thể như: Công tác tuyên truyền, bình nghị, xét duyệt đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật; gia đình và thanh niên nhận thức đúng nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác xét tuyển Dân quân tự vệ (DQTV) luôn đảm bảo đủ số lượng, đạt 1,25% so dân số, chất lượng hàng năm được nâng lên.

Hội viên Hội CCB và cán bộ, chiến sĩ trong LLVT phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức tốt “Ngày hội tuổi trẻ tòng quân” theo phương thức “liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện” tạo thành khí thế thi đua sôi nổi, tỷ lệ giao quân luôn đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ đảng viên, đoàn viên, thanh niên tình nguyện năm sau luôn cao hơn năm trước.

Phối hợp tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, 2 đơn vị đã đóng góp nhiều công sức như: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, động viên, khuyến khích nhân dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Quá trình phối hợp hoạt động, 2 đơn vị đã tổ chức nhiều đợt “về nguồn” làm các công trình phúc lợi công cộng như: Nâng cấp cầu, đường; phát quang khai thông tầm nhìn đường giao thông nông thôn; làm thủy lợi, khai thông dòng chảy, nạo vét kinh mương, trồng cây xanh, giúp dân thu hoạch hoa màu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tiêm chủng phòng ngừa bệnh tật trên người và trên đàn gia súc, gia cầm; động viên, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi về công tác phối hợp hoạt động, Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: LLVT đã tích cực hỗ trợ các cấp Hội CCB củng cố nâng chất lượng hoạt động và phát huy vai trò nòng cốt, bản chất anh bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thường xuyên trao đổi thông tin về âm mưu, thủ đoạn của địch, tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giải quyết quân nhân xuất ngũ, cán bộ quân đội nghỉ hưu về địa phương giúp Hội tạo nguồn phát triển lực lượng, xây dựng Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CLB CQN).

Trên cơ sở đó, các cấp Hội CCB đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc vận động, tập hợp quân nhân dự bị tham gia sinh hoạt CLB CQN. Từ đó giới thiệu, hướng nghiệp, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ và thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương quân đội.

Bên cạnh đó, Hội CCB thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ LLVT và hội viên của Hội mình, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và hội viên an tâm công tác, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Quá trình phối hợp, Hội CCB đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thường xuyên chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV, lực lượng dự bị động viên, gia đình có công cách mạng, gia đình quân nhân tại ngũ.

Như hai anh em một nhà, phối hợp hoạt động đạt nhiều hiệu quả thiết thực, LLVT và CCB trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

ANH ĐẬU
 

.
.
.