Thứ Ba, 04/12/2012, 06:36 (GMT+7)
.

LĐLĐ TP. Mỹ Tho: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Mỹ Tho vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.
Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ TP. Mỹ Tho thành lập mới 46 công đoàn cơ sở (CĐCS) và nghiệp đoàn, phát triển 4.208 công đoàn viên (CĐV), giới thiệu 401 CĐV ưu tú và có 217 CĐV được kết nạp vào Đảng (đạt 271,2% so chỉ tiêu), trong đó có 121 CĐV nữ.

Bí thư Thành ủy Huỳnh Đức Minh trao tặng Bức trướng cho đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Mỹ Tho.
Bí thư Thành ủy Huỳnh Đức Minh trao tặng bức trướng cho đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Mỹ Tho.

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên khi gặp ốm đau, hữu sự, tặng quà, trao học bổng cho con em và công nhân viên chức (CNVC) tổng cộng 7.391 lượt người, với số tiền 3,18 tỷ đồng; các CĐCS-NĐ phát triển các nguồn quỹ góp vốn xoay vòng, quỹ tương trợ, kết hợp với Quỹ trợ vốn của tỉnh và thành phố giúp cho 7.288 lượt đoàn viên phát triển kinh tế gia đình, mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa phương tiện hành nghề với tổng số tiền 11,7 tỷ đồng.

Hưởng ứng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, đã vận động CNVCLĐ đóng góp 341 triệu đồng, triển khai xây dựng 32 Mái ấm Công đoàn với số tiền 454 triệu đồng.

Ngoài ra, CĐCS còn bảo lãnh tín chấp cho 313 cán bộ, công chức vay vốn ngân hàng, Quỹ CEP với số tiền 1,59 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ có 3.727 CNVCLĐ đăng ký thực hiện đề tài sáng kiến, kinh nghiệm, có 2.679 sáng kiến được nghiệm thu, làm lợi 533 triệu đồng.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2008 - 2011 Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh đã tặng 41 Cờ thi đua, Bằng khen xuất sắc cho LĐLĐ TP. Mỹ Tho và 37 CĐCS. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên, ông Bùi Văn Bảo tái đắc cử chức vụ Chủ tịch và bầu 25 đại biểu dự đại hội cấp tỉnh.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Bùi Văn Bảo đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2007 - 2011; Ban Thường vụ Thành ủy tặng đại hội bức trướng với nội dung: Công nhân, viên chức và người lao động TP. Mỹ Tho “Đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

N. TRUNG

.
.
.