Thứ Tư, 06/02/2013, 07:25 (GMT+7)
.

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ triển khai nhiệm vụ 2013

Sáng 5-2, tại TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Quân Khu 9, các tỉnh, thành Tây Nam bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ -Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị.

Kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL ngày càng khởi sắc. Ành: Vân Anh
Kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL ngày càng khởi sắc. Ành: Vân Anh

Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng đạt 9,98%; Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32 triệu đồng, tăng hơn 5,3 triệu đồng so với năm trước; Sản lượng lúa đạt 24,3 triệu tấn, tăng 1,55 triệu tấn so với năm trước; Toàn vùng cũng đã giải quyết việc làm cho 394.178 người.

Đặc biệt trong năm, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã chủ trì tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong vùng như: Tổ chức Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Tổ chức MDEC- Tiền Giang 2012; Các hoạt động an sinh xã hội…

Tại Hội nghị, bên cạnh việc tổng kết hoạt động năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, trong đó chú trọng đến việc đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huyện đảo Phú Quôc, tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Phong Quang- Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết: “Ban chỉ đạo Phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ KH-ĐT xây dựng hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt đề án liên kết vùng, cơ chế về chính sách đặc thù cho 3 sản phẩm chủ lực: lúa gạo, thủy sản, trái cây; tăng cường đào tạo nghề cho nông dân; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, xây dựng hoàn thành đề án phát triển huyện đảo Phú Quốc thành thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ”.

(Theo vov.vn)

.
.
.