Thứ Tư, 06/02/2013, 10:39 (GMT+7)
.

Hoạt động phát thanh & truyền hình đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều 5-2, Đài Phát thanh & Truyền hình (PT&TH) tỉnh tổng kết hoạt động PT&TH năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Trong năm 2012, Đài tập trung thông tin tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong đó nổi bật là tổ chức truyền hình trực tiếp, tạo lan tỏa về các hoạt động lớn, các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh.  Đài giữ ổn định thời lượng chương trình truyền hình 19 giờ/ngày; phát thanh 18 giờ/ ngày và tiếp tục đầu tư hoàn thiện trang tin điện tử của Đài…

Đài đã mở rộng diện phủ sóng thông qua việc hòa vào các mạng cáp tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ và phát trực tuyến trên trang tin điện tử của Đài; các hoạt động nghiệp vụ được triển khai theo hướng chuyên nghiệp.

Chương trình PT&TH luôn được đổi mới, cải tiến, nâng cao thời lượng và chất lượng; nhiều chuyên mục mới được mở ra, đáp ứng được nhu cầu khán, thính giả.

Thông qua các chương trình từ thiện - xã hội, Đài đã vận động gần 7 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, xây tặng “Mái ấm nghĩa tình”, nâng tổng số “Mái ấm nghĩa tình” đến nay là 250 căn….

Năm 2013, Đài PT&TH tỉnh tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh. Trọng tâm là bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ; đẩy mạnh cải tiến, đổi mới các chương trình PT&TH theo hướng nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức thể hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thu hút khán, thính giả. Duy trì thời lượng phát sóng truyền hình từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày, khi đủ điều kiện sẽ phát sóng 24/24 giờ; phát thanh từ 5 giờ đến 23 giờ; tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động trang tin điện tử.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật theo hướng hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển của Đài, góp phần nâng chất lượng chương trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

P. MAI

.
.
.