Thứ Hai, 04/03/2013, 10:14 (GMT+7)
.

Họp mặt kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng

Ngày 1-3, Bộ Chỉ huy Biên phòng Tiền Giang tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng và 24 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Đại tá Phan Hồng Châu, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”.
Đại tá Phan Hồng Châu, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”.

Đại tá Mai Văn Mừng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống 54 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, khẳng định ý nghĩa và tác dụng to lớn qua 24 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, luôn chủ động phối hợp với các lực lượng Công an và Quân sự đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội, từng bước đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới ở địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Biên phòng Tiền Giang đã trao tặng 15 Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các cá nhân là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, cán bộ lãnh đạo các cấp của địa phương và nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh đã có nhiều công lao, thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

ĐOÀN PHÁT - TRẦN KHIÊM

.
.
.