Thứ Năm, 18/04/2013, 10:43 (GMT+7)
.

Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân

Ngày 17-4, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2013 với Thường trực HĐND các huyện, thành, thị trong tỉnh. Ông Trần Kim Trát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2013, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn được 90 cuộc, với hơn 6.000 lượt cử tri tham dự, ghi nhận trên 500 lượt ý kiến của cử tri.

Hội nghị giao ban xoay quanh chủ đề: Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành, thị đã trình bày những khó khăn trong việc tiếp xúc cử tri thời gian qua như: Thành phần cử tri tiếp xúc chưa đa dạng; nhiều ý kiến của cử tri chưa được xem xét, giải quyết kịp thời gây tâm lý chán nản cho cử tri; chưa tổ chức được các buổi tiếp xúc theo chuyên đề, từng lĩnh vực; phần lớn các ý kiến của cử tri đề cập các vấn đề cá nhân, phạm vi nhỏ, ít đề xuất, đóng góp ý kiến chung hoặc những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương…

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, ông Trần Kim Trát yêu cầu Thường trực HĐND các huyện, thành, thị phải sắp xếp thời gian cụ thể khi tổ chức tiếp xúc cử tri, phải thông báo công khai kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên hệ thống loa truyền thanh, đài Phát thanh - Truyền hình, báo, Cổng thông tin điện tử của địa phương hoặc dán công khai kế hoạch này tại trụ sở HĐND, UBND xã, huyện, thành, thị để cử tri biết và tham dự; không phân biệt vùng, miền, đối tượng tiếp xúc cử tri, phải đi đến các vùng sâu, vùng xa lấy ý kiến mới trung thực, khách quan; giải quyết dứt điểm, thỏa đáng các khiếu nại của cử tri, tránh trường hợp cử tri khiếu nại vượt tuyến.

C.Đ

.
.
.