Thứ Năm, 18/04/2013, 05:45 (GMT+7)
.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển KT-XH

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tiền Giang năm 2012, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương nhận xét: Trong những năm qua, Tiền Giang là một trong những tỉnh dẫn đầu về việc chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng, được các cấp lãnh đạo quan tâm sâu sát, từ đó các phong trào thi đua yêu nước luôn đạt hiệu quả cao.

Công ty Lương thực Tiền Giang đón nhận giải thưởng Thương hiệu  Quốc gia lần thứ ba năm 2012.
Công ty Lương thực Tiền Giang đón nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia lần thứ ba năm 2012.

Hiệu quả việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước bao giờ cũng là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, do vậy trong những năm qua, việc phát động các phong trào thi đua - khen thưởng trong tỉnh luôn được triển khai đồng bộ, kịp thời, sát với thực tế từng cơ quan, đơn vị với những nội dung thiết thực đã tạo sự chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế của địa phương.

Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức: Thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị và tập trung các nhóm giải pháp chủ yếu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Chẳng hạn như trong năm 2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 22-2-2012 về công tác thi đua - khen thưởng với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế”, nhất là việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2013).

Đăng ký 46 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 11-6

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2013), đến nay có 31 đơn vị đăng ký, với 46 công trình, dự án chào mừng có tổng giá trị 283 tỷ đồng (trong đó có 21 công trình hoàn thành trong năm 2012 và 25 công trình hoàn thành trước tháng 5-2013), bao gồm: 4 công trình về y tế, 9 trường học, 10 công trình cầu, đường… Đây là các công trình thiết yếu cơ bản phục vụ phát triển - kinh tế xã hội địa phương.

XUÂN HÒA

Theo đánh giá của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong năm 2012 phong  trào thi đua và công tác khen thưởng được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm, hệ thống văn bản về thi đua - khen thưởng cơ bản được hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát động các phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị;

Các cụm - khối thi đua công tác xét thi đua đã từng bước đi vào nề nếp; nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác thi đua - khen thưởng trong lãnh đạo ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị đã có bước chuyển biến tích cực;

Các phong trào thi đua luôn được triển khai rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Cụ thể là nội dung gắn liền với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh còn phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức ký kết liên ngành thi đua theo từng chuyên đề, như: “Dân vận khéo, Dân vận chính quyền”, “Cải cách hành chính”, “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Xây dựng xã, phường vững mạnh về quân sự và quốc phòng”, “Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Năm 2012, qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn: Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15%; khu vực dịch vụ tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 33.200 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2011). Thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt 3.503 tỷ đồng (tăng 3,6% so với năm 2011); tổng vốn đầu tư phát triển khoảng 17.500 tỷ đồng (tăng 17,5% so với năm 2011); tổng kim ngạch xuất khẩu 890 triệu USD, đạt 103,5 % kế hoạch (tăng 9,7% so với năm 2011).

Công tác giáo dục - đào tạo không ngừng đổi mới, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên; lĩnh vực khoa học - công nghệ được quan tâm nhiều hơn, công tác quản lý đề tài, dự án được nghiệm thu và đưa vào sử dụng có hiệu quả thiết thực trong đời sống và sản xuất; ngành Y tế thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng.

Công tác xóa đói giảm nghèo thường xuyên được quan tâm, nhất là việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có phương án sản xuất thích hợp để nâng cao đời sống và giải quyết việc làm cho người lao động; công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được đảm bảo và xã hội ngày càng quan tâm đóng góp nhiều hơn; công tác cải cách hành chính từng bước nâng cao hiệu quả.

Trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước; tai nạn giao thông giảm 17,86% so với năm 2011. Những kết quả trên chứng minh cho hiệu quả của việc phát động các phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh trong năm qua.

Điểm nổi bật từ các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua là xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân, tiêu biểu như: HTX Thương mại - Dịch vụ phường 1 (TP. Mỹ Tho), Công ty TNHH Việt Hưng, Công ty TNHH Giang Mây Việt, Công ty cổ phần Thương mại Chợ Gạo… Các đơn vị này quan tâm phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất - kinh doanh giỏi phát huy tính năng động, sáng tạo, trong sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả cao, đứng vững trên thương trường.

Nhiều doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012. Nổi bật là: Công ty Lương thực Tiền Giang được Bộ Công thương công nhận là doanh nghiệp đạt thương hiệu Quốc gia năm 2012. Về doanh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 có các cá nhân: Ông Nguyễn Văn Đôn (Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng), ông Huỳnh Kim Tuấn (Chủ nhiệm HTX Thương mại - dịch vụ phường 1 - TP. Mỹ Tho), ông Lê Văn Viễn (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Chợ Gạo)…

LH

.
.
.