Thứ Sáu, 29/11/2013, 09:08 (GMT+7)
.

Cải táng hài cốt 2 liệt sĩ

Ngày 27-11, Phòng LĐ-TB&XH kết hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy tổ chức cải táng hài cốt 2 liệt sĩ: Phạm Văn Kê (sinh năm 1908, quê quán xã Long Trung) và một hài cốt liệt sĩ chưa biết tên.

2 liệt sĩ này đều thuộc đơn vị Kiểm soát hành chính trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, hy sinh ngày 8-9-1948 và được chôn chung trong một cái hố tại xã Long Tiên.

Phòng LĐ-TB&XH, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng chính quyền xã Long Tiên và thân nhân đã đưa 2 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Được biết, từ đầu năm đến nay, đã có 12 hài cốt liệt sĩ (9 liệt sĩ biết tên và 3 liệt sĩ chưa biết tên) đã được tìm thấy và đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cai Lậy an táng.

THANH TÙNG

.
.
.