Chủ Nhật, 22/12/2013, 14:57 (GMT+7)
.

Châu Thành: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2013

Ngày 20-12, MTTQ huyện Châu Thành mở Hội nghị tổng kết công tác Mặt trân năm 2013, để đánh giá kết quả hoạt động, đề ra chương trình phối hợp hành động năm 2014. Đến dự có ông Huỳnh Hải, Uỷ viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Lý Hoàng Chiêu, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Hơn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Ông Lý Hoàng Chiêu, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen.
Ông Lý Hoàng Chiêu, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen.

Trong năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã có sự tập trung phối hợp với các Ban, ngành , các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, huyện tổ chức thăm tặng quà cho 263 đối tượng chính sách, gia đình huyện ủy hy sinh, từ trần, tổng số tiền 105,2 triệu đồng. Các xã, thị trấn thành lập đoàn đến thăm tặng quà cho 8.517 đối tượng chính sách với số tiền gần 2,6 tỷ đồng (Trong đó có 7.153 hộ của Chủ tịch nước và của tỉnh tặng).

Đối với 4.497 hộ nghèo trong huyện được nhận quà, tổng số tiền 899,4 triệu đồng (bình quân 200.000 đồng/hộ). Tổng số quà vận động 8.417 phần, tiền mặt và hàng hóa trị giá 1,972 tỷ đồng. Tổng số hộ được hỗ trợ gồm 2586 hộ nghèo có sổ; 3.115 hộ cận nghèo mức 1 và mức 2 ; 2.715 hộ khó khăn.

Vận động thu quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 2,029 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 55/51 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 38/38 căn nhà tình nghĩa. Vận động quỹ “ Ngày vì người nghèo”. Đã xây dựng 95 căn, gồm nhà Đại đoàn kết,Mái ấm nghĩa tình, căn nhà mơ ước..  sửa chữa 8 căn. Tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra MTTQ còn vận động đoàn Y-Bác sĩ TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế huyện khám và cấp thuốc miễn phí cho 856 người thuộc diện chính sách và hộ nghèo. Tổng số tiền 48,2 triệu đồng. Vận động tình nguyện hiến 182 đơn vị máu, tiếp nhận 968 phần quà là hiện vật giúp cho hộ nghèo và 5.000 quyển tập tặng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, tổng số tiền 208,6 triệu đồng. Vận động cứu trợ lũ lụt miền Trung và 7 thùng quần-áo trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngoài 3 xã điểm của tỉnh là Tân Hội Đông, Thân Cửu Nghĩa và Hữu Đạo, huyện chọn xã Bình Đức xây dựng mô hình Tổ tự quản ATGT ở khu dân cư và 3 khu dân cư điểm ở xã Bàn Long, Nhị Bình và Tam Hiệp để tập trung chỉ đạo thực hiện. Kết quả đến nay thì tình hình tai nạn giao thông ở xã Bình Đức giảm cả về 3 mặt.

Đối với 3 khu dân cư điểm, có 1 khu dân cư đã lên khu dân cư văn hóa, còn lại 2 khu dân cư tình hình ô nhiễm môi trường đối với hộ chăn nuôi đã được khắc phục, tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên ở khu dân cư giảm, TTXH được giữ vững. Nhìn chung, MTTQ và các ngành, đoàn thể có liên quan, đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động từ cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và nhân dân gương mẫu thực hiện.

Nhờ có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động cũng như về tổ chức và phong trào cho thấy vai trò và vị thế của Mặt trận ngày càng được phát huy tích cực, nhiều đơn vị cơ sở chủ động, sáng tạo trong từng phần việc đã mang lại hiệu quả thiết thực trong năm 2013.

Dịp này, UBND huyện và MTTQ tặng 21 giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013.

ANH TUẤN

.
.
.