Thứ Tư, 11/12/2013, 09:26 (GMT+7)
.

Đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng"

Ngày 9-12, UBND tỉnh tổ chức sơ kết đợt 1 xét truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Sau 3 tháng triển khai thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tỉnh đã lập danh sách đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 613 bà mẹ đợt kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) năm nay.

Trong số những hồ sơ đề nghị đợt này có 432 bà mẹ có 2 con là liệt sĩ trở lên; 3 bà mẹ có 1 con độc nhất là liệt sĩ; 178 bà mẹ có 1 con và chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; 174 bà mẹ còn sống và đề nghị truy tặng 439 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” từ trần.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH, công tác lập, thẩm định và xét duyệt hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nhà nước; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương…

Thời gian tới, sẽ tiếp tục tổ chức lập hồ sơ và đề nghị xét truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho khoảng 1.400 hồ sơ còn lại, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thủ tục, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công trên địa bàn tỉnh.

THỦY HÀ

.
.
.