Thứ Tư, 23/04/2014, 10:03 (GMT+7)
.

Cai Lậy:34 tập thể, cá nhân điển hình phong trào thi đua "CCB gương mẫu"

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cai Lậy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ V, giai đoạn 2009 - 2014.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Phó Bí thư Huyện ủy khen thưởng các tập thể điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Phó Bí thư Huyện ủy khen thưởng các tập thể điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Hội CCB huyện Cai Lậy hiện có 6.421 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 29 cơ sở hội. 5 năm qua, thông qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đã ra mắt 38 “Tuyến đường CCB tự quản”, với tổng chiều dài 73 km; vận động và đóng góp 5,3 tỷ đồng xây dựng 265 căn nhà đồng đội cho CCB gặp khó khăn về nhà ở.

Tại các xã xây dựng nông thôn mới, hội viên đã hiến trên 19.000 m2 đất để xây dựng giao thông nông thôn. Qua bình chọn, toàn huyện có 1.912 CCB đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn 2,69%. Hàng năm, hơn 98% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hội CCB huyện nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Dịp này, UBND huyện và Hội CCB huyện khen thưởng 34 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm qua.

QUẾ NGÂN - TẤN PHÚC

.
.
.