Thứ Bảy, 26/07/2014, 09:23 (GMT+7)
.

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tân Phước

Ngày 25-7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 25 năm khai thác, phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Tháp Mười (8-1989 - 8-2014) gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tân Phước (8-1994 - 8-2014). Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì cuộc họp.

d
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của tỉnh, huyện, các ngành, các Tiểu ban nội dung, tuyên truyền giáo dục, Tiểu ban Văn nghệ, Thể dục - Thể thao, Tiểu ban Tiếp tân, Tiểu ban bảo vệ Ban Tổ chức lễ, thì đến nay đã triển khai thực hiện công việc theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã yêu cầu Ban Tổ chức lễ tỉnh, huyện có kế hoạch chi tiết toàn bộ các hoạt động tổ chức lễ để các ngành, đơn vị chủ động thực hiện phần việc cụ thể của mình.

Thống nhất tổ chức lễ tại Trung tâm Văn hóa huyện Tân Phước vào lúc 8 giờ ngày 27-8-2014 với khoảng 2 ngàn người tham dự; tổ chức Triển lãm 20 năm hình thành và phát triển huyện Tân Phước gắn với Hội thảo khoa học;

Tổ chức chu đáo khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện; Hội chợ trưng bày, giới thiệu, bán hàng Việt Nam  với chủ đề "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nên giảm quy mô tổ chức xuống khoảng 60 gian hàng cho phù hợp với tình hình của huyện.

Báo đài tập trung tuyên truyền trước trong và sau các hoạt động lễ hội, đặc biệt hoàn thành xuất bản kịp thời đạt chất lượng cao Đặc san và Phóng sự truyền hình kỷ niệm 25 năm khai thác, phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Tháp Mười gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tân Phước;

Ngành Công an có phương án bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội; về kinh phí thực hiện chi theo tinh thần tiết kiệm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, UBND huyện Tân Phước có các công trình chào mừng: Trung tâm y tế huyện; Chợ Tân Phước (kinh phí đầu tư 14,8 tỷ đồng); Trường Mầm non Phước Lập (kinh phí đầu tư 14,7 tỷ đồng); Công trình đường Tây kinh Tây (đoạn qua khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười) với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện Tân Phước còn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục - thể thao nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập huyện như:

Giải Quần vợt , dự kiến tổ chức ngày 16-8; Giải Bóng đá, dự kiến tổ chức vào 15-8; hoạt động của đội tuyên truyền lưu động huyện tại các xã, thị trấn vào đầu tháng 8; giao lưu đờn ca tài tử, dự kiến vào đêm 19-8;

Hội thi Cổng chào "Chào mừng huyện Tân Phước 20 năm hình thành và phát triển", dự kiến chấm thi vào ngày 26-8; Hội trại chào mừng "Kỷ niệm 25 năm khai thác, phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Tháp Mười gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tân Phước", dự kiến từ 2-8 đến 24-8.

M.T


 

.
.
.