Thứ Năm, 21/08/2014, 05:46 (GMT+7)
.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày AHDT Trương Định tuẫn tiết

Sáng 20-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 - 20-8- 2014).

Đến dự lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Lê Văn Triết, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Tiền Giang có ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Trần Kim Mai và ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương Anh hùng dân tộc Trương Định.

Về phía tỉnh Quãng Ngãi có ông Nguyễn Minh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo ban, ngành tỉnh.

Về phía các tỉnh, thành bạn có đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp, cùng đoàn đại biểu dòng họ Trương; CLB vì Hoàng sa Trường Sa tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh; đại biểu các huyện, thành kết nghĩa với huyện Gò Công Đông và TX. Gò Công.

Lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh và hàng ngàn người dân đến đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm vị Anh hùng dân tộc Trương Định tại tượng đài, khu mộ, đền thờ Trương Định ở TX. Gò Công và đền thờ nơi Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của vị Anh hùng dân tộc Trương Định, một nét son ngời sáng tô thắm thêm trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Trương Định là vị anh hùng - một biểu tượng chống giặc ngoại xâm kiên cường của nhân dân Quảng Ngãi, Tiền Giang nói riêng và của cả nước nói chung. Từ lâu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang và Quãng Ngãi cùng tự hào, lấy đó làm hành trang tiếp bước trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp.

Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của Anh hùng dân tộc Trương Định, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn thách thức, tạo nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà nhiều năm đạt ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống nhân dân ngày được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,27%; đảm bảo an sinh xã hội….

Tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận bước đầu đã sưu tầm ghi nhận có 19 lăng mộ, miếu đền thờ Trương Định và nghĩa quân.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương Anh hùng dân tộc Trương Định.
Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương Anh hùng dân tộc Trương Định.

Ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi phát biểu: “Trong không khí long trọng của buổi lễ kỷ niệm 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, chúng tôi không nói hết được những niềm xúc cảm của mình đối với người Anh hùng dân tộc Trương Định, cũng như nghĩa cử cao đẹp mang đậm nét truyền thống, nhân văn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân Tiền Giang đã dành cho Anh hùng dân tộc Trương Định và tỉnh Quãng Ngãi. Phát huy tinh thần Trương Định, Quãng Ngãi và Tiền Giang cách nhau hàng ngàn km nhưng có mối quan hệ rất khắng khít và ngày càng bền chặt”.

Đoàn lãnh đạo Quãng Ngãi do ông Nguyễn Minh quyền Bí thư Quãng Ngãi dâng hoa tại lăng mộ.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quãng Ngãi do ông Nguyễn Minh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến dâng hoa tại lăng mộ Anh hùng dân tộc Trương Định.

Đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà, anh Trần Thanh Nguyên, Bí thư Tỉnh Đoàn hứa: “Phát huy hào khí Trương Định, tuổi trẻ Tiền Giang nguyện tiếp bước truyền thống hào hùng dân tộc, sống, học tập, lao động và cống hiến góp phần xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu, làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam. Cùng đoàn kết, siết chặt tay giữ gìn bình yên và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc mà ông cha ta đã dày công xây dựng nên. Tuổi trẻ ra sức rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà; nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần…”.

Sau phần lễ tại tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định tại TX. Gò Công, các đoàn đại biểu đã đến đặt tràng hoa và thắp hương tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

a
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc xem hình ảnh tái hiện cuộc chiến năm xưa.

P. MAI - NHƯ LAM

.
.
.