Thứ Bảy, 01/11/2014, 08:39 (GMT+7)
.

Bế giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ,đảng viên

Ngày 31-10, tại Trung tâm công tác Tuyên giáo tỉnh đã diễn ra lễ bế giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2014-2015. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Lớp học này do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, có 172 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3).

Mục đích của lớp học nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Nội dung chương trình học tập gồm 8 chuyên đề do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn:

Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra; Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; Cục diện thế giới hiện nay và tác động đối với Việt Nam; Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam;

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chiến lược quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn cốt yếu về thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh được thực hiện vào thời điểm năm cuối của nhiệm kỳ các cấp, tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong rằng  sau lớp học này các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố, thị xã, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể sẽ nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; đặc biệt là năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng các bài học từ thực tiễn để quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra;

Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, quản lý phù hợp, khả thi, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh trong thời gian tới. 

Theo kế hoạch, lớp thứ hai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-11 .

M.T

 

1

.
.
.