Thứ Sáu, 21/11/2014, 13:49 (GMT+7)
.

Trường Chính trị tỉnh họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 20-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập (26-9-1994 - 26-9-2014) và kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11- 2014). TS. Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

TS. Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.
TS. Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Ngày 5-9-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định 88-QĐ/TW “Thành lập trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Thực hiện Quyết định này, ngày 26-9-1994 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 2115-NQ-TU thành lập Trường Chính trị tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trường Đảng, Trường Hành chính, các trường đoàn thể của tỉnh và ngày 15-10-1994 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1224/QĐ-UB về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

Trong 10 năm (1994 - 2004), trường đã mở 502 lớp, với 38.228 học viên (trong đó có 23 lớp đại học, 83 lớp trung cấp, 258 lớp bồi dưỡng tập huấn, 32 lớp ngoại ngữ và tin học). Từ năm 2005 đến nay, trường đã tổ chức 10 lớp Cao cấp Lý luận chính trị; 23 lớp đại học; 113 lớp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính; 384 lớp bồi dưỡng…

Phát biểu tại buổi họp mặt, TS. Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích trường đã đạt được qua 20 năm xây dựng và phát triển; đồng thời yêu cầu tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Khóa XI (Nghị quyết 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển nhà trường về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CB-CC cho tỉnh trong tình hình mới, đặc biệt quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng, đào tạo để việc truyền đạt các nội dung lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức pháp luật… đạt kết quả tốt.

Dịp này, 2 cá nhân của trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể và 9 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh…

MINH CHÂU

.
.
.