Thứ Sáu, 30/01/2015, 19:47 (GMT+7)
.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng 28-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, HĐND, các sở, ngành tỉnh và các địa phương đã đến dự.

Đại diện các tập thể nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối của TAND Tối cao.
Đại diện các tập thể nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối của TAND Tối cao.

Theo VKSND tỉnh, năm 2014 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, chưa phát hiện tội phạm về an ninh Quốc gia. VKSND 2 cấp thụ lý và lập hồ sơ kiểm sát 1.494 trường hợp tố giác, tin báo tội phạm, tăng 99 tin so với năm 2013.

Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.413 tin, đạt 95% chỉ tiêu, trong đó khởi tố hình sự 829 tin, xử lý hành chính 20 tin, xử lý khác 564 tin, còn lại 81 tin. Đã phát hiện, khởi tố 968 vụ/1.148 bị can, tăng 55 vụ, giảm 395 bị can so với năm 2013. Tội phạm xảy ra tập trung thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu và trật tự an toàn xã hội.

Công tác xét xử được chú trọng, thời hạn giải quyết các vụ, việc được bảo đảm, đã kiểm sát trực tiếp 24 cuộc tại cơ quan điều tra 2 cấp, ban hành 22 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm thời hạn giải quyết…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Quang biểu dương những thành tích của VKSND tỉnh trong năm qua và thống nhất những giải pháp mà VKSND tỉnh đề ra trong năm 2015.

Ông lưu ý: Năm 2015, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ trong sạch, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp và thực hiện tốt Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đảm bảo không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Nâng cao chất lượng công vụ, chất lượng, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế…

Dịp này, VKSND Tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho VKSND tỉnh và 4 tập thể dẫn đầu khối năm 2014.

HOÀI THU

.
.
.