Chủ Nhật, 01/02/2015, 09:09 (GMT+7)
.

UBND tỉnh họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014

UBND tỉnh vừa tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2014, định hướng phát triển năm 2015. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh năm 2014 cho thấy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh có 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết.

Trong đó, có nhiều chỉ tiêu quan trọng giữ ở mức tăng trưởng cao: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9,5%; xuất khẩu đạt 1,48 tỷ USD; sản lượng lúa trên 1,37 triệu tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,9%; huy động đầu tư toàn xã hội đạt 21.500 tỷ đồng... Đặc biệt, sau 4 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh đã ra mắt 4 xã nông thôn mới gồm: Tân Mỹ Chánh, Tân Thanh, Bình Nghị và Tam Bình.

Ngoài ra, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế và an sinh xã hội có những chuyển biến tích cực; tỉnh đã tổ chức 3 đợt trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", với tổng kinh phí trên 94 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

Qua nghe báo cáo của tỉnh và thực tế tác nghiệp, phóng viên báo Lao Động đề nghị tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp tại bến đò Quơn Long (Chợ Gạo), tình hình giải quyết khiếu kiện tại Khu công nghiệp Long Giang (Tân Phước) và hoạt động vận chuyển hành khách của hãng xe Duy Quý.

Phóng viên thường trú Báo Thanh niên quan tâm đến việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe gắn máy "nơi thu, nơi chưa" tạo tâm lý băn khoăn trong dư luận, tiến độ xử lý vi phạm đối với Công ty CP Đầu tư Cái Mép.

Đại diện báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh phản ánh biểu hiện "né" báo chí ở một số đơn vị Công an, chậm xử lý các trường hợp CA xã thiếu chuẩn mực trong cư xử với người dân. Báo Giao thông đề nghị tỉnh thông tin về việc tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải cam kết chở đúng tải trọng của phương tiện, có hay không tình trạng xe tải có "logo" chở quá tải lưu hành trên địa bàn,...

Trả lời báo giới lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thông tin khá chi tiết về các vấn đề nêu trên.

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thông tin thêm một số nội dung, quan điểm giải quyết cụ thể của tỉnh về tình hình khiếu kiện tại Khu công nghiệp Long Giang, Công ty CP Đầu tư Cái Mép...; cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đồng thời mong muốn báo chí  tiếp tục góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

(Theo tiengiang.gov.vn)

.
.
.