Thứ Bảy, 25/04/2015, 17:52 (GMT+7)
.

Huyện đoàn Châu Thành: Tuyên dương "Điển hình tiên tiến" thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Ngày 23-4, Huyện đoàn Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2010 - 2014) và tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Ông TrầnVăn Hơn, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ trao giấy khen.
Ông Trần Văn Hơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chủ động tham mưu với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua đó, hàng năm huyện đều thực hiện “Công trình thanh niên” làm theo lời Bác, 100% đơn vị Đoàn trực thuộc đều xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện từng địa phương. Huyện đoàn ra sức tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, căn cứ vào đặc điểm của từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi mà chọn lựa nội dung, hình thức để tuyên truyền, giáo dục phù hợp.

Huyện đoàn phổ biến các chuẩn mực, đạo đức và xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức "Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cho từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên dựa trên cơ sở các nội dung: "5 xây, 5 chống”, và 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”.

Thời gian qua, Huyện đoàn phối hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) vận động trên 2.500 đoàn viên, hội viên và thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo, mỗi năm thu 1.732 đơn vị máu; xây dựng 6 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, 16 nhà nhân ái, 7 nhà tình bạn, tổng trị giá 750 triệu đồng; vận động Đoàn khối cơ quan thực hiện 5 công trình “Vì đàn em thân yêu”, trị giá 25 triệu đồng.

Hàng năm, Huyện đoàn còn kết hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình “Thắp sang ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, qua đó đã trao 4.000 suất học bổng và quà cho các sinh viên, học sinh nghèo với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; trao 82 sổ tiết kiệm “Vì nghề nghiệp việc làm” cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo với tổng số tiền 410 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên còn góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà với trên 1.000 công trình và phần việc thanh niên trong “Tháng thanh niên”, đã mang lại lợi ích thiết thực hiệu quả cho xã hội trên 6 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân; Huyện đoàn tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong thời gian qua.

                                ANH TUẤN

.
.
.