Chủ Nhật, 26/04/2015, 06:09 (GMT+7)
.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30-4, 1-5 và 19-5

Ngày 25-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), 129 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2015) và 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015).

DSC_0848.jpg
Chương trình sân khấu hóa với chủ đề "Mùa Xuân đại thắng". Ảnh: Như Lam.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội,...; ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng, Phó các sở, ban, ngành tỉnh, các vị lão thành cách mạng, các cán bộ cao niên, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh quân đội và cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên học sinh và nhân dân tham dự.

Trước khi diễn ra buổi lễ, đã diễn ra chương trình sân khấu hóa với chủ đề "Mùa Xuân đại thắng".

Tại buổi lễ, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), 129 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015);  Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, đại diện Cựu Chiến binh phát biểu ý kiến; anh Trần Thanh Nguyên, Bí thư Tỉnh Đoàn, đại diện tuổi trẻ phát biểu ý kiến.

DSC_0891.jpg
Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015); 129 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ trọng thể này.

DSC_0921.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Như Lam.

Nhân dịp này, đã diễn ra Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho 8 tập thể ở tỉnh Tiền Giang đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gồm: Nhân dân và LLVT xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè; Nhân dân và LLVT xã Thanh Hưng (nay là xã Tân Thanh và xã Tân Hưng), huyện Cái Bè; Nhân dân và LLVT xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy; Nhân dân và LLVT xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành; Nhân dân và LLVT xã Long An, huyện Châu Thành; Nhân dân và LLVT xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo; Nhân dân và LLVT xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây; Nhân dân và LLVT xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông.

DSC_0905.jpg
Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận và hoa cho đại diện các đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Như Lam

M.T

 

 

 

 

 

.
.
.