Chủ Nhật, 24/05/2015, 06:15 (GMT+7)
.

Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Tiền Giang thăm Bộ Quốc phòng

Chiều 22-5, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tiếp thân mật đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Tiền Giang.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Tiền Giang.

Cùng với việc phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, những năm vừa qua, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Tiền Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sỹ, các Bà mẹ  Việt Nam Anh hùng và người có công.

Toàn tỉnh có 5001 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hiện có 485 Bà mẹ còn sống và đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời; hơn 30.000 liệt sĩ, hơn 9.000 thương binh, bệnh binh và hơn 10.000 đối tượng chính sách khác. Tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được hàng chục tỷ đồng, xây dựng được hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa…

Các mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi gặp mặt.
Các mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Quân đội đã luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; tích cực tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia “xóa đói giảm nghèo”...

Từ năm 2006 đến nay, toàn quân đã xây dựng gần 12.000 ngôi nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng/căn); đóng góp gần 600 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyển dụng, giải quyết việc làm cho trên 200 con đẻ thương binh, bệnh binh nặng; toàn quân phụng dưỡng 1.420 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện có 376 Bà mẹ còn sống); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định bắt đầu triển khai từ 1-7-2015  sẽ tiếp tục nhận phụng dưỡng 1400 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu hơn 1000 con liệt sĩ; tiếp nhận, tạo việc làm cho hơn 200 cháu là con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh vào quân đội…

Trung tướng  mong rằng, người có công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyên truyền vận động nhân dân địa phương tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

(Theo infonet.vn)

.
.
.