Thứ Năm, 04/06/2015, 05:47 (GMT+7)
.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Tiền Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Tây - Bắc sông Hậu) đăng cai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của cụm. Ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Trần Kim Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Kim Trát, Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh; đại diện Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo và đại biểu ngành Thanh tra các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Đồng Tháp đã đến dự.

Ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho đại diện 10 tập thể.
Ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho đại diện 10 tập thể.

5 năm qua, ngành Thanh tra đã phát động thi đua với nhiều chủ đề thiết thực, qua đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tặng thưởng Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ…

Dịp này, Thanh tra Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

ÁI QUỲNH

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014.

Theo đó, 5 năm qua nhà trường có 174 đề tài, sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở và nhiều cán bộ, giáo viên được đào tạo đạt chuẩn, nâng chuẩn… nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” toàn quốc…

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và TS-BS Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Kỷ niệm chương.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và TS-BS Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Kỷ niệm chương.

Tại hội nghị, có 8 cá nhân được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương; 5 tập thể và 31 cá nhân được Hiệu trưởng nhà trường biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giai đoạn 2010 - 2014; đồng thời triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Ths.BS Lê Minh Đức, Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

HUỲNH VĂN XĨ

Hội Nông dân TP. Mỹ Tho vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014.

5 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” đã có 28.295 lượt hộ đăng ký thực hiện và đã được bình chọn 21.346 lượt hộ (cấp xã 14.454 lượt hộ, cấp thành phố 5.004 lượt hộ, cấp tỉnh 1.888 lượt hộ) và có 48 lượt hộ được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ngoài ra, Hội đã vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân được 1,7 tỷ đồng, đóng góp 40.000 m2 đất, hoa màu, cây ăn trái để Nhà nước xây dựng 60 công trình phúc lợi công cộng… Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng: Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 7 Bằng khen, Trung ương Hội Nông dân tặng 41 Kỷ niệm chương, 61 Cờ thi đua và Bằng khen…

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Mỹ Tho trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nông dân Trương Văn Thuận.
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Mỹ Tho trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nông dân Trương Văn Thuận.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trương Văn Thuận (ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh  doanh giỏi” giai đoạn 2009 - 2013; UBND thành phố và Hội Nông dân thành phố tặng Giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2014.

N. TRUNG

.
.
.