Thứ Ba, 02/06/2015, 05:24 (GMT+7)
.

Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2010 - 2015. Tham dự hội nghị có ông Trần Tiến Hòa, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Tiến Hòa, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.
Ông Trần Tiến Hòa, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và 4 năm đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ đã có 39 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 404 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng;

977 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 673 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1.683 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 26.862 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 661 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Từ năm 2010 đến nay, có 178.376 lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; 56 CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; có 26.826 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu được các cấp nghiệm thu và áp dụng trong thực tế.

Tại hội nghị, đã có 2 tập thể, 2 cá nhân vinh dự nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 98 cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; đồng thời tặng Bằng khen cho 10 tập thể có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện “Tháng Công nhân” năm 2015…

HỮU NGHỊ

.
.
.