Thứ Năm, 04/06/2015, 09:37 (GMT+7)
.

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 2 ngày lễ lớn trong tháng 6-2015

Vừa qua, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh ban hành Kế hoạch 102/KH-BTC tổ chức Lễ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang (16-6-1975 - 16-6-2015) và Kế hoạch 103/KH-BTC tổ chức Lễ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015).

Tổ chức Lễ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang nhằm:

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà nhận thức sâu sắc truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao niềm tin, lòng tự hào  về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân; rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cổ vũ, động viên mọi tổ chức, cá nhân và cán bộ chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của địa phương và đơn vị. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh với quy mô 500 đại biểu.

Tổ chức Lễ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhằm:

Ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, cổ vũ động viên toàn thể hội viên - nhà báo trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, lập trường, quan điểm chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo để xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần động viên tinh thần thi đua lao động sản xuất, giáo dục truyền thống cách mạng;  truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất  trong lịch sử dựng nước và dựng nước, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh với quy mô 400 đại biểu.

M.T

 

 

 

 

.
.
.