Thứ Bảy, 29/08/2015, 08:55 (GMT+7)
.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

Ngày 28-8, Sở Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2015). Đến dự có bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; bà Trần Kim Mai Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan; cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp qua các thời kỳ...

A
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển ngành Tư pháp trong 70 năm qua. Đến nay, ngành Tư pháp tỉnh nhà đã vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập, vị thế của ngành ngày càng được khẳng định. Với những kết quả đạt được, những năm qua, ngành Tư pháp tỉnh đã được tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp. Đồng thời, mong muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tiếp tục phát huy những thế mạnh của ngành trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương;

Phải hết sức coi trọng việc tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tư pháp cấp huyện, xã; củng cố, kiện toàn cơ quan Tư pháp các cấp;

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Tư pháp trong thời gian qua.

HOÀI THU

.
.
.