Thứ Bảy, 28/11/2015, 08:35 (GMT+7)
.

Cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu tổng kết

Sáng 27 - 11, cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang, Cụm trưởng cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu chủ trì buổi hội nghị.
 
Cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu tổng kết

Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2015 do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề “Tự hào truyền thống - Đoàn kết hợp tác - Tận tụy gương mẫu - Kỷ cương trách nhiệm”, Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Trong năm, Thanh tra các tỉnh trong cụm đã tiến hành 36 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm gần 250 tỷ đồng, xử lý hành chính 42 cá nhân, 43 tập thể, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 24 tổ chức, 161 cá nhân, kiến nghị thu hồi gần 13 tỷ đồng.
 
Thanh tra các tỉnh đã triển khai 19 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tiếp thường xuyên hơn 5.100 lượt với 4.100 người, tiếp 53 đoàn đông người; giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%...

Dịp này, cụm Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2016 với các nội dung tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả thông qua xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Thanh tra, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo của địa phương.
 
(Theo BTGTU Tiền Giang)

 

.
.
.