Thứ Tư, 26/10/2016, 20:38 (GMT+7)
.

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016) thực sự trở thành  đợt sinh hoạt chính trị và có ý nghĩa thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn 407-CV/TU  yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo Nghị quyết TW 7 ( khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; đồng thời chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tốt ngày hội trên, từ ngày 01 đến 18 -11-2016.

Xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Như Lam
Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh: Như Lam

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Trong ngày hội lồng ghép với tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào, đồng thời đề ra kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017.

- Phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đảng viên cư trú trên địa bàn vận động đoàn viên, hội viên tham gia đầy đủ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp, (khu phố); nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung tổ chức. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi bằng những hành động thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” gắn với thi đua “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức tuyên truyền ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, truyền thống dân vận của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”; đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

-Các cơ quan báo, đài có kế hoạch phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, mục đích của ngày hội. Công an tỉnh có kế hoạch phân công, tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trước trong và sau đợt hoạt động của ngày hội.

TẤN ĐỜI

.
.
.