Thứ Năm, 15/12/2016, 06:41 (GMT+7)
.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Chiều ngày 14-12, Đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Thành viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương làm Trưởng đoàn đến làm việc tại tỉnh Tiền Giang về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác TĐ-KT năm 2015 và năm 2016. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh; lãnh đạo các sở ngành hữu quan...

Tại buổi làm việc đại diện Hội đồng TĐ-KT tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác TĐ-KT năm 2015 và năm 2016.

Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát.
Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát.

Trong những năm qua, công tác TĐ-KT của tỉnh đã được Tỉnh  ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện chặt chẽ; có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa sâu rộng. Hội đồng TĐ-KT các cấp được củng cố, kiện toàn; tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức làm công tác TĐ-KT các cấp. Nội dung, hình thức thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào thi đua yêu nước đã tác động tích cực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh...

ông Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Thành viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy)
Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Thành viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lại Xuân Môn biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân dân tỉnh đạt được trong những năm qua, nhất là sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản đổi mới trong công tác TĐ-KT. Đồng thời đồng chí lưu ý, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương cần tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua đã đạt được, nhân rộng những mô hình điển hình, chú ý phát hiện những nhân tố mới kịp thời biểu dương khen thưởng; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, trong đó, quan tâm khen thưởng đối với những đối tượng trực tiếp lao động (nông dân, công nhân); Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐ-KT tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác TĐ-KT…

Đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương  cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực tế một hộ dân trồng cây sầu riêng tại ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh (TX. Cai Lậy).
Đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực tế một hộ dân trồng cây sầu riêng tại ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh (TX. Cai Lậy).

Cũng tại buổi làm việc này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế- xã hội cũng như kết quả chống hạn mặn của tỉnh trong thời gian qua và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát.

Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng TĐ-KT Trung ương đã đến làm việc tại xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy) về phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương và đi kiểm tra thực tế một hộ dân trồng cây sầu riêng tại ấp Phú Hiệp xã Long Khánh (TX. Cai Lậy).

HOÀI THU

.
.
.